New York đề xuất cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi

23/04/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Chính quyền thành phố New York (Mỹ) ngày 22.4 đề xuất lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.

Hội đồng thành phố New York đề xuất lệnh cấm này và được hẫu thuận bởi Thị trưởng thành phố Michael Bloomberg, theo tin tức từ Reuters.

Nếu lệnh cấm này được thông qua thì New York sẽ trở thành bang đầu tiên ở Mỹ giới hạn độ tuổi hút thuốc từ 21 tuổi trở lên.

Hiện thành phố New York áp thuế lên thuốc lá cao nhất nước Mỹ, trong nỗ lực giúp người dân từ bỏ thói quen hút thuốc.

Theo luật liên bang Mỹ, người từ 18 tuổi trở lên mới được phép mua thuốc lá, nhưng chính quyền một số bang đã nâng lên 19 tuổi.

Các quan chức thành phố New York dẫn các báo cáo y tế cho biết 8 trong số 10 người nghiện thuốc lá tại thành phố này bắt đầu hút thuốc khi họ dưới 21 tuổi, và nhiều người dưới 18 tuổi có thuốc lá từ những người lớn hơn hoặc nhờ mua hộ.

“Có quá nhiều người bắt đầu tập tành hút thuốc trước tuổi 21. Nếu chúng ta hạn chế độ tuổi, sẽ phần nào giúp trẻ em tránh xa thuốc lá”, Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng thành phố New York, bà Christine Quinn cho biết.

Kể từ năm 2003, thành phố New York áp dụng lệnh cấm hút thuốc trong quán bar, nhà hàng, nơi công cộng, bao gồm các công viên và bãi biển.

Phúc Duy

>> Đi bộ hàng ngày giúp teen dễ cai thuốc lá
>> Cai thuốc lá giảm nguy cơ tim mạch
>> Tổng thống Putin ký luật cấm hút thuốc lá
>> Bỏ thuốc lá trước 40 tuổi ngừa chết sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.