Thụy Sĩ bị ép về bí mật ngân hàng

23/04/2013 03:00 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về trao đổi thông tin ngân hàng “với một số điều kiện”.

Theo bà, việc trao đổi thông tin phải là một tiêu chuẩn toàn cầu, áp dụng cho mọi trung tâm tài chính và “thiên đường thuế” trên thế giới, chứ không chỉ là tiêu chuẩn của châu Âu. Bà Widmer-Schlumpf cũng nói nước yêu cầu thông tin cũng phải có trách nhiệm cung cấp cho đối tác một lượng thông tin tương ứng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thụy Sĩ phải chịu nhiều sức ép về việc nới lỏng bí mật ngân hàng tại các hội nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới hồi cuối tuần, theo Reuters.

Hiện Mỹ và EU đang ra sức yêu cầu các trung tâm ngân hàng - tài chính lớn cũng như những nơi có mức thuế thấp cung cấp thông tin tài khoản khách hàng để ngăn chặn nạn trốn thuế.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.