18 năm tù cho phiên dịch người Trung Quốc tiêu thụ tiền giả

24/04/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Đang làm phiên dịch ở Việt Nam, Luo Zhen Bin về Trung Quốc mua tiền nhân dân tệ giả mang sang Việt Nam bán thì bị bắt giữ.

(TNO) Đang làm phiên dịch ở Việt Nam, Luo Zhen Bin về Trung Quốc mua tiền nhân dân tệ giả mang sang Việt Nam bán thì bị bắt giữ.

Ngày 24.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Luo Zhen Bin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 18 năm tù và Đặng Thị Liên (29 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) 10 năm tù về cùng tội “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Năm 2006, Luo Zhen Bin sang học tiếng Việt tại Hà Nội. Học xong, Bin vào tỉnh Bình Dương làm phiên dịch và sống như vợ chồng với Liên.

Cuối năm 2010, Bin sử dụng hai tờ nhân dân tệ giả và tám tờ nhân dân tệ thật (mệnh giá 100) đem đến tiệm vàng khu vực ngã tư 550 (Dĩ An, Bình Dương) đổi trót lọt nên nảy sinh ý định về Trung Quốc mua tiền giả sang VN tiêu thụ.

Tháng 7.2011, Bin dùng 3.000 nhân dân tệ thật mua 10.000 nhân dân tệ giả loại mệnh giá 100 đưa cho Liên đi đổi.

Một người Trung Quốc tiêu thụ tiền giả lãnh án nặng
Hai bị cáo rời tòa sau phiên xử

Sau đó, bằng thủ đoạn tương tự, Bin nhiều lần về Trung Quốc mua nhân dân tệ giả mang về VN tiêu thụ. Cuối cùng cả hai bị bắt quả tang.

Tại phiên xử phúc thẩm Liên kêu oan, còn Bin xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong quá trình điều tra, Liên thành khẩn nhận tội ngay cả khi đối chất, việc thay đổi lời khai là không có căn cứ, cũng không có tình tiết nào để minh oan. 

Tin, ảnh: Lê Nga

 >> Bắt kẻ lưu hành tiền giả
>> Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng dùng tiền giả mua đất
>> Bắt hai vợ chồng tàng trữ tiền giả
>> Một người Trung Quốc bị phạt 18 năm tù vì mua bán tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.