Tịch thu 110 triệu bao cao su dỏm

25/04/2013 03:10 GMT+7

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Ghana (FDA) vừa ra lệnh tịch thu 110 triệu bao cao su dỏm mang nhãn hiệu Be Safe xuất xứ từ Trung Quốc .

AFP hôm qua dẫn lời giới chức cho biết bao cao su này có nhiều lỗ thủng li ti, dễ rách và không được bôi trơn đầy đủ. Do đó, người sử dụng có nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn. Số bao cao su nói trên do Bộ Y tế Ghana đặt mua của Công ty Xibei, có trụ sở ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để phát miễn phí cho người dân trong các chiến dịch phòng chống HIV/AIDS.

Bao cao su Be Safe có vỏ ngoài màu bạc và biểu tượng dải ruy băng đỏ. Theo thống kê, khoảng 200 triệu bao cao su Be Safe đã được phát tại Ghana và giới chức đang điều tra tại sao chúng có thể lọt lưới các cuộc kiểm tra chất lượng đầu vào.

Lê Loan

>> Bill Gates "treo giải" 1 triệu USD cho... bao cao su
>> Hãng phim "người lớn" bị kiện vì vi phạm luật bao cao su
>> Ngưng phát sóng quảng cáo bao cao su vì cổ súy ngoại tình
>> Cần công bằng với... bao cao su
>> Dịch vụ giao bao cao su “bí mật” tận nhà
>> Bao cao su tự hủy
>> Lạ mắt cây thông bao cao su
>> Khuyến khích giới trẻ dùng bao cao su cho tình dục an toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.