Nhật - Trung lên kế hoạch đối thoại quốc phòng

25/04/2013 09:37 GMT+7

(TNO) Nhật và Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán giữa quan chức cấp cao hai nước trong tương lai gần, theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga hôm 24.4.

Đây là dấu hiệu cho thấy hai nước đang cố gắng hạ nhiệt căng thẳng xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, theo hãng Kyodo.

“Chúng tôi đang sắp xếp (các cuộc đàm phán). Thật sự là Nhật đang đối thoại với Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là một nước láng giềng quan trọng với Nhật”, ông Suga phát biểu.

Các quan chức Nhật nói có khả năng cuộc đàm phán cấp chuyên viên sẽ được tổ chức trong tháng này.
 
Các cuộc đàm phán như trên đã bị đình trệ kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Bằng cách nối lại các cuộc đàm phán, hai nước sẽ tìm cách thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp nhằm ngăn chặn các sự cố tình cờ trong vùng biển xung quanh quần đảo, theo các quan chức quốc phòng Nhật.

Vào tháng 1, tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đã leo thang đến đỉnh điểm khi một tàu chiến Trung Quốc nhắm bắn một chiếc tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật.

Sơn Duân

>> Tàu Trung Quốc đuổi tàu Nhật ra khỏi vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật thề dùng vũ lực chống Trung Quốc đổ bộ lên Senkaku/Điếu Ngư
>> Công dân Nhật đi tàu đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Chiến hạm Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Hạm đội Nam Hải tuần tra gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật, Đài Loan ký thỏa thuận nghề cá ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Rượt đuổi gần Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.