Xử lý bom, mìn sau chiến tranh

25/04/2013 10:47 GMT+7

Thông tin từ Bộ chỉ quy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cho đến nay đã có gần 12.000ha đất tại H.A Lưới, H.Nam Đông, TX.Hương Trà, H.Phong Điền, H.Phú Lộc và TX.Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được lực lượng công binh tỉnh phối với các lực lượng chức năng Quân khu 4, Bộ Quốc phòng xử lý khắc phụ ô nhiễm bom đạn sót lại sau chiến tranh.

Riêng từ năm 2004 - 2011 đã có gần 10 ngàn quả bom, mìn, lựu được thu gom và xử lý. Trong số đó số bom lớn có 45 quả, gồm 9 quả trên 1.000 bảng Anh, 36 quả dưới 1.000 bảng Anh. Riêng bom bi, mìn và lựu đạn có trên 6.500 quả được thu gom, xử lý. Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế có trên 172.406.000ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh.

Đình Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.