Bangladesh bắt 4 người về vụ sập nhà

28/04/2013 03:25 GMT+7

Ngày 27.4, cảnh sát Bangladesh bắt giữ 2 chủ xưởng may và 2 kỹ sư sau vụ sập tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka hôm 24.4.

AFP dẫn lời cảnh sát cho hay những người này đối mặt cáo buộc “gây chết người do cẩu thả”. Nhiều người sống sót kể rằng họ đã thấy vết nứt trên tường tòa nhà nói trên vào ngày 23.4, nhưng các ông chủ vẫn ép công nhân đi làm. Tính đến hôm qua, đã có ít nhất 351 người chết và lực lượng cứu hộ cứu sống hơn 2.400 người. Tuy nhiên, giới chức lo ngại vẫn còn nhiều người kẹt dưới đống đổ nát. Trong khi đó, hàng ngàn công nhân biểu tình gần nơi xảy ra thảm họa để yêu cầu bắt chủ tòa nhà, vốn đang bỏ trốn.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ thông báo ít nhất 2 người chết và 14 người bị thương trong vụ sập trần bệnh viện ở Bhopal, miền trung nước này vào tối 26.4, theo Tân Hoa xã.

Minh Trung

>> Vụ sập nhà ở Bangladesh: Số người chết tăng lên 332 người
>> Bangladesh rung chuyển vì vụ biểu tình của công nhân may mặc
>> Số thiệt mạng tại Bangladesh tăng cao
>> Thảm họa sập nhà tại Bangladesh
>> Sập tòa nhà 8 tầng ở Bangladesh, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.