Một thanh niên chết trong ruộng mía

29/04/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Chiều 29.4, ông Trần Văn Sơn, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình (H.Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết vào đêm 28.4 trong lúc đi soi ếch, người dân địa phương đã phát hiện xác một thanh niên trong ruộng mía.

(TNO) Chiều 29.4, ông Trần Văn Sơn, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình (H.Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết vào đêm 28.4 trong lúc đi soi ếch, người dân địa phương đã phát hiện xác một thanh niên trong ruộng mía.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28.4, một số người dân ở xóm 1, xã Nghĩa Bình đi soi ếch ở khu vực quanh xóm thì phát hiện anh Trần Văn Hòa (27 tuổi, trú xóm 1, xã Nghĩa Bình) nằm chết trong ruộng mía.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, xác anh Hòa nằm bên một sợi dây điện 220 V bị đứt, xung quanh còn có dụng cụ, đồ nghề dùng để soi ếch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hòa có thể là do dây điện của một hộ dân bị đứt rơi xuống ruộng, khi anh Hòa đi soi ếch giẫm phải nên bị điện giật tử vong. 

N.Dũng - K.Hoan

>> Xác chết dưới chân cầu
>> Xác chết trên hồ Xuân Hương
>> Bắt cua bị điện giật
>> Chết vì điện giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.