4 tháng, vốn đầu tư từ ngân sách đạt hơn 51.000 tỉ đồng

30/04/2013 03:10 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm nay vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 51.374 tỉ đồng, bằng 25,7% kế hoạch năm (giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2012).

Trong đó, vốn đầu tư do trung ương quản lý đạt 10.984 tỉ đồng (23,2% kế hoạch năm) gồm nguồn vốn thực hiện của Bộ Giao thông vận tải dẫn đầu với 1.627 tỉ đồng, Bộ Nông nghiệp -
Phát triển nông thôn đứng thứ hai với 952 tỉ đồng và Bộ Xây dựng đứng thứ ba với 407 tỉ đồng.

Nguồn vốn đầu tư do địa phương quản lý đạt 40.390 tỉ đồng, bằng 26,4% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012. Hà Nội là địa phương có vốn đầu tư cao nhất, kế đến là TP.HCM và Đà Nẵng.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.