Đà Nẵng khánh thành nhiều cầu đường quan trọng

01/05/2013 03:05 GMT+7

Ngày 30.4, UBND TP.Đà Nẵng khánh thành công trình cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Khuê Đông và đường Võ Chí Công.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của TP.Đà Nẵng trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; đồng thời lưu ý TP đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... để nâng cao hơn nữa đời sống, thu nhập của người dân, xứng đáng là thành phố môi trường, thành phố đáng sống.

Công trình tuyến cầu - đường nói trên được khởi công vào tháng 5.2011, có điểm đầu tuyến tại nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.Cẩm Lệ), điểm cuối tuyến giao với đường Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn), tổng chiều dài toàn tuyến 6,83 km, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 70 km/giờ. Trong đó, gói thầu xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương dài 801,5 m, kinh phí xây dựng 540 tỉ đồng; cầu Khuê Đông dài 416,6 m, kinh phí 370 tỉ đồng; đường Võ Chí Công dài 5,194 km, rộng 33 m, kinh phí 310 tỉ đồng). Việc hoàn thành tuyến cầu - đường nói trên, theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã tạo nên một trục giao thông vận tải chính, quan trọng, đồng bộ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng và phát triển đô thị về hướng đông nam TP.Đà Nẵng.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, đã ký kết hiệp định tài trợ dự án "Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng". Dự án gồm 5 hợp phần: Cải thiện thoát nước mưa và thoát nước thải; Phát triển hệ thống xe buýt nhanh; Đường chiến lược đô thị; Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực; Các hoạt động được chuyển giao từ dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Tổng vốn đầu tư của dự án là 272,1 triệu USD, trong đó vốn của WB là 202,4 triệu USD, triển khai từ năm 2013 - 2019.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.