Sức mua không như kỳ vọng

01/05/2013 03:05 GMT+7

Ngày 30.4, các chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM hầu hết chỉ đông khách vào buổi sáng, khách chủ yếu mua thực phẩm tươi sống.

Theo chị Lan, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), do kỳ nghỉ dài nên hầu hết khách đi chơi xa, chợ ế ẩm. Các siêu thị cho biết lượng khách đến mua sắm dịp lễ này có tăng nhưng không cao như kỳ vọng. Một số siêu thị vắng khách. Bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đại diện hệ thống siêu thị Big C, cho biết tính đến chiều ngày 30.4 sức mua tăng hơn 30% so với ngày thường, chủ yếu ở các mặt hàng thức ăn sẵn, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, nước ngọt, trái cây... và các mặt hàng gia dụng, đồ dùng nhà bếp có khuyến mãi. Đại diện hệ thống siêu thị Co.op Mart cho biết sức mua trên toàn hệ thống trong những ngày này tăng 80-90% so với ngày thường, chủ yếu tập trung vào các ngành thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và các ngành hàng có khuyến mãi. Trong khi đó, đại diện một siêu thị khác lại tỏ ra khá thất vọng: “Sau thời gian dài sức mua thấp, chúng tôi kỳ vọng sức mua dịp lễ này bật lên nhờ tung ra khuyến mãi lớn và người dân nghỉ lễ nhiều. Tuy vậy, đến nay có thể nói sức mua thấp hơn kỳ vọng chúng tôi nên chỉ còn chờ mấy ngày cuối kỳ lễ”.

Sức mua không như kỳ vọng
Dù tung nhiều chương trình khuyến mãi trong dịp lễ nhưng sức mua không cao - Ảnh: Hoàng Việt

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.