Hội tụ dệt may quốc tế độc đáo

01/05/2013 10:42 GMT+7

Lần đầu tiên tham gia Festival Nghề truyền thống Huế, các đối tác Pháp đã đem đến với công chúng Việt Nam và du khách một sự kiện Lễ hội quốc tế dệt may độc đáo, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Pháp.

Mở màn cho lễ hội là triển lãm chủ đề Biến đổi (Métamorphoses) do Hội HS- Projects, phối hợp với Bảo tàng Bargoin (TP.Clermont - Ferrand, Pháp) tổ chức diễn ra tại Bảo tàng Văn hóa Huế (số 23-25 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) từ ngày 27 đến 1.5.

Hội tụ dệt may quốc tế độc đáo 
Trình diễn các mẫu thiết kế thời trang của Francoise Hoffimann (Pháp) và Kinoor Yang (Hồng Kông) - Ảnh: Tuyết Khoa

Tham quan triển lãm, công chúng Huế và du khách đã thực sự được tận mắt nhìn ngắm 80 mẫu trang phục dệt may độc đáo, từ cổ xưa đến hiện đại của thế giới được làm bằng các chết liệu có nguồn gốc thiên nhiên của các dân tộc trên thế giới.

Trong đó, có thể kể đến loại váy áo bằng sợi cọ nhuộn cục bộ được phụ nữ Dida ở phía nam Bờ Biển Ngà thực hiện đầu thế kỷ 20; Áo giáp Tân Guinea làm bằng sợi mây và phong lan được mang để bảo vệ cơ thể chống các loại mũi tên trong các cuộc xung đột bộ tộc xảy ra không ngừng trong lịch sử; Loại áo lót được làm bằng hàng ngàn hạt hình ống bằng tre cho các cận thần (Trung Quốc) dùng mặc lót trong cơ thể tránh mồ hội thấp ra lớp áo bên ngoài; Váy áo làm bằng sợi xơ chuối (Musa Textilit) của người Philipines; Các mẫu trang phục trong suốt do các phụ nữ Philipines dệt và thêu từ loại sợi trong mờ chiết xuất từ lá cây và quả truyền thống của Philipines trong xưởng của nhà thiết kế Patit Tesoro; Vải được chế tác bằng dao cạo, một trong những kỹ thuật có uy tín nhất của các nhà sản xuất lụa Lyon (Pháp); Những chiếc khố làm từ võ cây đập dập của người dân tộc BaMbiti (lưu vực sông Congo); Các mẫu thiết kế của nhà tạo mẫu Minh Hạnh (Việt Nam) trên nền chất liệu thổ cẩm người dân tộc vùng cao…

 Hội tụ dệt may quốc tế độc đáo 2
Áo lót được làm bằng hàng ngàn hạt hình ống bằng tre - Ảnh: BNL

Bên cạnh các bộ trang phục độc đáo và cổ xưa, còn có các tác phẩm nghệ thuật được thực hiện trên nền chất liệu dệt may như tác phẩm Sử thi  thể hiện ngữ vựng biểu tượng truyền thống của loại thảm Afganishtan, tác phẩm “đối thoại” bằng ren thêu bằng tay, tác phẩm “liên kết” bằng ruy - băng của các dân tộc châu Phi…

Lễ hội quốc tế Dệt may độc đáo được tổ chức lần đẩu tiên tại thành phố Clermont - Ferrand,  miền Trung nước Pháp vào tháng 9.2012, xuất phát từ sáng kiến của Hội hội HS-Projects, phối hợp với Bảo tàng Bargoin (TP.Clermont-Ferrand, Pháp). Lễ hội là sự kiện duy nhất trên nước Pháp, quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới trong ngành thời trang.

Cùng với triển lãm, trong khuôn khổ của lễ hội còn có chương trình biểu diễn trang phục Magie với sự có mặt của các nhà tạo mẫu Minh Hạnh, Công Khanh (VN) cùng với các nhà tạo mẫu nổi tiếng quốc tế như Francoise Hoffimann (Pháp), Patis Tesoro (Philipines), Kinoor Yang (Hồng Kông)... diễn ra vào tối 28.4 tại sân khấu Bia Quốc học (TP.Huế) là chương trình vô cùng hấp dẫn, thu hút du khách và người dân thưởng lãm.

Bùi Ngọc Long

>> Dệt may đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới
>> “Thủ đô dệt may” trong cơn bĩ cực
>> Dệt may nội địa bị cạnh tranh khốc liệt
>> Dệt may “sống chung với thiếu điện”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.