Mưa lớn kỷ lục làm chết 13 người tại Ả Rập Xê Út

01/05/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Đã có 13 người chết và 4 người khác mất tích tại Ả Rập Xê Út sau khi một trận mưa lớn mang theo một lượng nước kỷ lục trút xuống vương quốc này trong vòng 25 năm qua khiến nhiều khu vực bị ngập nặng.

Thông tấn xã SPA (Ả Rập Xê Út) ngày 1.5 dẫn lời một quan chức an ninh cho biết nhà chức trách đã kêu gọi người dân tránh các vùng trũng và đồng bằng bị ngập lụt vì trận mưa kéo dài từ hôm 26.4.

Đài truyền hình Ả Rập Xê Út cho đăng tải hình ảnh những chiếc xe nằm kẹt trong vùng lũ và người dân trèo lên cây để tránh dòng nước lũ.

Đất nước ở bán đảo Ả Rập này chưa từng hứng chịu một trận mưa nào với lượng nước lớn như trận mưa nói trên trong suốt 25 năm qua, AFP cho biết.

Hoàng Uy

>> Ả Rập Xê Út kết án 11 công dân phạm tội khủng bố
>> Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép lái… xe đạp
>> Ả Rập Xê Út bắt 18 nghi can gián điệp 
>> Mưa lớn ở Bắc Kinh, ít nhất 10 người chết
>> Brazil: Mưa lớn khiến 100 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.