Phát hiện cá trê giống, cá quả Trung Quốc nhập lậu

02/05/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Sáng 2.5, trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị này đang phân loại, xử lý đối với số hàng hóa gồm cá trê giống, cá quả, ếch… nhập lậu từ Trung Quốc.

Lúc 21 giờ ngày 1.5, Đội 6 tiến hành kiểm tra ô tô tải mang BKS 14C - 027.84 do Nguyễn Văn Học (40 tuổi, quê quán ở H.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 2 (thuộc xã Kim Anh, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang trên xe có 208 kg cá trê giống.

Bắt quả tang khối lượng lớn cá trê giống, cá quả Trung Quốc nhập lậu 1
Cá trê giống Trung Quốc có giá 17.000 đồng/kg - Ảnh: Hà An

Chủ số hàng trên là Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, ở H.Vĩnh Tưởng, tỉnh Vĩnh Phúc) đã không xuất trình được các loại giấy tờ kiểm dịch, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 208 kg cá trê giống.

Thịnh khai nhận, số cá trê giống trên được thu mua từ Trung Quốc với giá 17.000 đồng/kg rồi vận chuyển về Vĩnh Phúc nuôi.

Bắt quả tang khối lượng lớn cá trê giống, cá quả Trung Quốc nhập lậu 2
Ếch sống Trung Quốc - Ảnh: Hà An

Tới 22 giờ cùng ngày, Đội 6 tiếp tục phát hiện trên chiếc ô tô tải mang BKS 16L - 0983 đang dừng đỗ tại đường 5, thuộc địa bàn thị trấn Châu Quỳ, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội, do lái xe Nguyễn Văn Đãng (33 tuổi, ở xã Liêm An, H.Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) điều khiển, có vận chuyển 149 kg cá quả và 72 kg ếch có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bắt quả tang khối lượng lớn cá trê giống, cá quả Trung Quốc nhập lậu 3
Cá quả Trung Quốc nhập lậu - Ảnh: Hà An

Tất cả số cá quả, ếch này đều còn sống. Qua kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được các loại giấy tờ kiểm dịch, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.