Thịt bò lậu Trung Quốc đội lốt thịt bò Mỹ, Úc nhập khẩu

02/05/2013 15:44 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 2.5, Đội Kinh tế thương mại thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển khối lượng lớn thịt bò Trung Quốc nhập lậu.

Trung tá Uông Viết Thành, Đội trưởng Đội Kinh tế thương mại, cho biết: Lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, các trinh sát Đội Kinh tế thương mại đã phát hiện nhân viên của Nhà hàng Sen Hồng Bích (tại tầng 3 của Trung tâm Thương mại Savico Megamall ở số 7, 9 Long Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) đang vận chuyển 110 kg thịt bò, 40 kg tảo biển đông lạnh có in nhãn mác Trung Quốc.

Phát hiện 1,1 tạ thịt bò lậu Trung Quốc đội lốt thịt bò Mỹ, Úc nhập khẩu 1
110 kg thịt bò và 40 kg tảo biển Trung Quốc bị thu giữ - Ảnh: Hà An

Phát hiện 1,1 tạ thịt bò lậu Trung Quốc đội lốt thịt bò Mỹ, Úc nhập khẩu 2
Thịt bò được đóng đông lạnh - Ảnh: Hà An

Phát hiện 1,1 tạ thịt bò lậu Trung Quốc đội lốt thịt bò Mỹ, Úc nhập khẩu 3
Tất cả đều được in nhãn mác Trung Quốc nhưng lại được bán giá bò Úc - Ảnh: Hà An 

Chủ nhân Nhà hàng Sen Hồng Bích là ông Nguyễn Danh Hinh (38 tuổi, quê quán H.Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) khai nhận đã mua 110 kg thịt bò, 40 kg tảo biển tại bên kia biên giới Trung Quốc với giá 150.000 đồng/kg.

Phát hiện 1,1 tạ thịt bò lậu Trung Quốc đội lốt thịt bò Mỹ, Úc nhập khẩu 4
Nhà hàng Sen Hồng Bích - Ảnh: Hà An

Sau đó thịt bò được vận chuyển qua biên giới theo đường tiểu ngạch, rồi nhập về, đưa lên nhà hàng của Hinh để bán cho thực khách với giá thịt bò Mỹ, bò Úc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.