Triều Tiên xử công dân Mỹ 15 năm khổ sai

02/05/2013 10:50 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã tuyên án một công dân Mỹ 15 năm khổ sai vì các “hành động thù địch” chống lại nước này, theo hãng tin nhà nước KCNA vào hôm nay, 2.5.

Công dân Mỹ gốc Hàn Quốc Pae Jun-Ho, người có tên tại Mỹ là Kenneth Bae, đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái khi đi đến thành phố cảng vùng đông bắc Rason.

“Tòa án Tối cao đã tuyên án ông ta 15 năm lao động khổ sai vì hành vi phạm tội này”, hãng KCNA tường thuật.

Triều Tiên xử công dân Mỹ 15 năm khổ sai
 Binh lính Hàn Quốc tuần tra tại biên giới - Ảnh: AFP

Bình Nhưỡng không nêu cụ thể cơ sở của hành vi tội phạm mà ông Bae bị cáo buộc vi phạm. Khi thông báo về phiên tòa vào cuối tuần trước, KCNA đưa tin Bae “thú nhận đã phạm tội nhằm lật đổ CHDCND Triều Tiên”.

Theo AFP, bị cáo 44 tuổi được cho là một nhà tổ chức du lịch gốc Hàn Quốc.

Mỹ đã thúc giục CHDCND Triều Tiên trả tự do cho người bị giam giữ trên cơ sở nhân đạo.

“Lợi ích của công dân Mỹ là ưu tiên quan trọng và hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên trả tự do cho Kenneth Bae ngay lập tức trên cơ sở nhân đạo”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell phát biểu hôm 29.4.

Theo AFP, các quan chức Mỹ chỉ ra rằng Bae đi đến CHDCND Triều Tiên bằng thị thực hợp lệ và thừa nhận ông này có thể được sử dụng như một con bài để mặc cả chính trị.

Căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên đã dâng cao từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào tháng 2.

Sơn Duân

>> Triều Tiên sắp vận hành lò phản ứng hạt nhân
>> Triều Tiên có thể tự vận hành khu công nghiệp Kaesong?
>> Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo ?
>> Triều Tiên sắp tập trận quy mô lớn
>> Triều Tiên sắp xét xử công dân Mỹ
>> Triều Tiên dọa tấn công cảm tử Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.