Người dân khó khăn vì lộ giới

03/05/2013 00:47 GMT+7

Ngày 2.5, tại buổi làm việc với đoàn giám sát của HĐND TP.HCM về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị theo Nghị quyết 16, UBND Q.Phú Nhuận cho biết sau 38 năm trên địa bàn quận chỉ mở rộng được hai tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (đúng lộ giới 30 m) và đường Huỳnh Văn Bánh (chỉ mở được 13 m/16 m) trên tổng số hơn 1.000 tuyến đường, hẻm có quy hoạch lộ giới từ năm 1998.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận, việc thực hiện mở rộng các tuyến đường, hẻm theo quy hoạch lộ giới là rất khó. Do vướng quy hoạch lộ giới nên đời sống của người dân rất khó khăn, đặc biệt là trong việc xin phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Để đảm bảo quyền lợi cho dân, Q.Phú Nhuận đề nghị TP cấp phép xây dựng tạm cho dân, trong đó ghi rõ thời hạn thực hiện quy hoạch. Nếu nhà nước không thực hiện quy hoạch thì giấy phép tạm sẽ thành giấy phép xây dựng chính thức.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.