Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật

06/05/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Chiều 6.5, sau khi cất cánh khoảng 30 phút, máy bay mang số hiệu VN 254 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) đã phải trở về nơi xuất phát vì gặp sự cố kỹ thuật động cơ.

Chuyến bay này xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Hà Nội lúc 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi cất cánh khoảng 30 phút, cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại nơi xuất phát do gặp phải trục trặc kỹ thuật động cơ ở hệ thống càng thủy lực của máy bay.

Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của VNA, xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đã được tổ bay hướng dẫn rời khỏi máy bay và chuyển sang một chuyến bay khác xuất phát lúc 19 giờ. 

Nguyên Mi

>> Hạ cánh khẩn cấp để chăm sóc bé trai chào đời trên máy bay
>> Máy bay Air Mekong phải hạ cánh khẩn cấp
>> Máy bay Jetstar Pacific hạ cánh khẩn cấp
>> Máy bay Qantas chở 258 người hạ cánh khẩn cấp
>> Nhiều máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp
>> Máy bay VNA gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.