Điều tra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng

10/05/2013 04:02 GMT+7

Ngày 9.5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Mỹ Xuân (H.Tân Thành).

Nạn nhân là anh Vy Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân), làm nghề xe ôm tại khu vực ngã ba Mỹ Xuân. Thi thể anh Hiếu được 2 người dân đi bắt cua phát hiện tại một đùng nước trên địa bàn xã Mỹ Xuân, đang trong quá trình phân hủy. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, trong đó có 2 vết trúng tim, được xác định là bị sát hại hơn 10 ngày qua. Theo người thân của anh Hiếu, nạn nhân bị mất tích ngày 12.4. Sau đó, gia đình có báo cho công an về việc anh Hiếu bị mất tích.

Trước đó, ngày 1.5, người dân phát hiện thi thể anh Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, H.Tân Thành) phía sau Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ (KCN Phú Mỹ) đang trong quá trình phân hủy. Khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định anh Hiền bị sát hại trước đó hơn 10 ngày. Nạn nhân bị trói tay chân bằng quần và áo.

Ba ngày trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 28.4, ông Đinh Xuân Quỳnh (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân) làm nghề chạy xe ôm cũng bị sát hại bằng nhiều nhát dao. Theo thông tin ban đầu, lúc ông Quỳnh đang đứng trước cổng giáo xứ Thanh Phong (xã Mỹ Xuân) thì Lê Minh Trường (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân) đến yêu cầu chở vào khu mỏ sét. Trên đường đi, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Quỳnh từ phía sau. Ông Quỳnh giựt được dao đâm lại Trường một nhát rồi bỏ chạy, nhưng đã tử vong ngay sau đó. Trường bị thương nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.