Xây mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang

10/05/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Ngày 10.5, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 614/TTg-QHQT cho phép UBND TP.HCM sử dụng 36,7 triệu USD vốn còn dư của dự án Nâng cấp đô thị (sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB) để xây dựng mới cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang.

Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn tất các báo cáo đầu tư, thiết kế chi tiết, kế hoạch và thực hiện theo đúng thời hạn cam kết của Hiệp định vay với WB.

Ngoài cầu Hậu Giang bắc qua kênh Tân Hóa - Lò Gốm (Q.6), 3 cây cầu còn lại đều bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (thuộc Q.1, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh, Q.3).

Theo UBND TP.HCM, dự kiến thành phố sẽ xây lắp các cầu tạm trước ngày 30.6. Tháng 8 sẽ tháo dỡ cầu Hậu Giang và cầu Kiệu, tháng 9 sẽ tháo dỡ cầu Bông và cầu Lê Văn Sỹ, đồng thời sẽ hoàn thành xây mới 4 cây cầu này vào tháng 6.2014.

Cầu Kiệu và cầu Bông hiện hữu được xây dựng trước năm 1975, đến nay chưa từng được sửa chữa. Cầu Lê Văn Sỹ cũng được xây trước năm 1975 nhưng có mở rộng nâng cấp vào năm 1994. Riêng cầu Kiệu hiện đã xuống cấp nặng.

Đình Mười

>> Xây cầu vượt qua đàn Xã Tắc: Đe dọa nhiều di sản khác
>> Hà Nội khởi công xây cầu vượt tại hai nút giao thông trọng điểm
>> Vĩnh Long xây cầu vượt qua QL1A
>> Xây cầu gây khổ cho dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.