Bắt nghi can vụ trộm tài sản lớn trong khách sạn

11/05/2013 08:30 GMT+7

(TNO) Đêm 10.5, Công an TP.Vinh, Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Trung Hiếu (21 tuổi, ngụ P.Đông Vĩnh, TP.Vinh), nghi can thực hiện vụ trộm cắp số tài sản lớn tại khách sạn Beijing ở TP.Vinh.

Hiếu đã từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hiếu khai nhận đêm 28.4 đã đột nhập khách sạn Beijing nằm trên đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh để trộm cắp.

Khi đi ngang phòng 506, thấy cửa phòng khép hờ nên Hiếu đã mở cửa độp nhập vào phòng này lấy trộm số tài sản lớn trị giá hàng chục ngàn USD của ông M., ngụ tại Hà Nội đang nghỉ tại đây, gồm: một nhẫn kim cương, một đồng hồ Rolex, một iPad đang để trên bàn và 10 triệu đồng tiền mặt. 

 K.Hoan

>> Phá 2 “ổ” trộm cắp, bắt 5 người
>> Bắt quả tang trộm cáp điện
>> Vào vai" bảo vệ để trộm cắp tài sản
>> Doanh nghiệp “kêu trời” vì nạn trộm cắp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.