Trạm ISS rò rỉ amoniac nghiêm trọng

11/05/2013 03:25 GMT+7

Ngày 10.5, giới chức Nga cho biết các chuyên gia nước này và Mỹ đang thảo luận cách khắc phụ sự cố rò rỉ khí độc amoniac trên Trạm Không gian quốc tế (ISS).

Ngày 10.5, giới chức Nga cho biết các chuyên gia nước này và Mỹ đang thảo luận cách khắc phụ sự cố rò rỉ khí độc amoniac trên Trạm Không gian quốc tế(ISS).

“Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng”, người phụ trách chương trình ISS của Nga là Vladimir Solovyov cho hãng tin Interfax hay.

Trước đó, Cơ quan Hàng không-Không gian Mỹ (NASA) thông báo phát hiện amoniac rò rỉ trôi lờ lững bên ngoài trạm không gian nhưng khẳng định sự cố này không đe dọa an toàn của các phi hành gia.

Theo NASA, amoniac được sử dụng để làm nguội hệ thống điện của ISS.

Trong khi đó, RIA-Novosti dẫn lời ông Alexei Krasnov thuộc Cơ quan Không gian liên bang Nga cho biết rò rỉ xảy ra ở phần do phía Mỹ phụ trách.

Theo một số nguồn tin, 2 phi hành gia Mỹ là Tom Mashburn và Chris Cassidy có thể sẽ ra ngoài không gian trong khoảng 6 giờ đồng hồ vào ngày 11.5 để tìm cách bịt lỗ rò.

Lê Loan

>> ISS hứng "đạn vũ trụ
>> Bất chấp sự cố, tàu tiếp tế vẫn đến được ISS
>> Nga phóng tàu tiếp tế lên ISS
>> Nga sắp phóng tàu tiếp tế lên ISS
>> ISS dọn đường đón tàu tiếp tế mới
>> ISS sẽ thành nơi lạnh nhất vũ trụ
>> Siêu âm cột sống trên ISS
>> Tàu Soyuz rời bệ phóng đưa ba phi hành gia đến ISS
>> ISS tăng quỹ đạo 2,5 km để đón tàu Soyuz
>> Ba phi hành gia trở về an toàn từ trạm ISS
>> Quan sát ISS bằng mắt thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.