Cứu tàu cá hỏng máy trên biển

12/05/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 12.5, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã cứu thành công một tàu cá hỏng máy trên biển.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 9 giờ 30 phút ngày 11.5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) nhận tin báo của tàu cá QNa 94059 bị hỏng hộp số từ 16 giờ ngày 10.5, không khắc phục được, trôi dạt trong khu vực có gió đông nam cấp 4, cấp 5 cách bờ biển Quảng Nam khoảng 40 hải lý, ở tọa độ 16,06 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông.

Tàu gặp nạn của ông Đặng Văn Hoa (trú tại xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam), do ông Huỳnh Ngọc Vui làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động.

Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải  Đà Nẵng phát thông báo cứu nạn hàng hải đề nghị các tàu hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 cùng ngày, do trong khu vực không có tàu hoạt động, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã điều động tàu BP 43-12-01 do thượng úy Phạm Quốc Dũng làm thuyền trưởng cùng 8 cán bộ chiến sĩ lên đường ứng cứu.

Tàu bị nạn đã được lai dắt vào bờ lúc 2 giờ sáng nay.

H.X.H

>> Thiếu hụt kinh phí hỗ trợ tàu cá xa bờ
>> Kịp thời cứu tàu cá bị tàu hàng đâm
>> Cháy 2 tàu cá, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng
>> Cứu hộ tàu cá và 15 ngư dân bị nạn trên biển
>> Lai dắt thành công tàu cá bị trôi dạt
>> Tàu cá bị đâm chìm, 7 ngư dân thoát chết
>> Tàu cá cùng 10 ngư dân bị trôi dạt nhiều ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.