Hai vợ chồng đi ô tô tiêu thụ tiền giả

12/05/2013 03:00 GMT+7

Cục An ninh tài chính - tiền tệ - đầu tư phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) vừa bắt giữ vợ chồng Bùi Thị Thủy (38 tuổi) và Lê Minh Tuấn (43 tuổi, cùng ngụ tại H.Thường Tín, TP.Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tiền giả. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ trên người hai đối tượng này 8 tờ mệnh giá 100.000 đồng (cùng số seri), 3 tờ 200.000 đồng và 5 tờ 500.000 đồng, tất cả đều là tiền giả.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tại khu vực quận Hà Đông và một số quận, huyện khác xuất hiện nhiều tờ bạc giả được in tinh xảo rất giống với tiền thật, mệnh giá 100.000 - 500.000 đồng. Qua điều tra xác định lượng tiền giả này do một cặp vợ chồng tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi.

Vào buổi sáng hoặc chiều muộn, cặp vợ chồng này thường đi xe ô tô hiệu Altis lòng vòng đến các khu chợ mua hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày như: dưa hấu, đậu phụ, bánh mì, hoa, sách báo... Do thấy khách đi ô tô nên nhiều người bán hàng không nghi ngờ về loại tiền được trả.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.