Lốc xoáy ở Oklahoma mạnh hơn bom nguyên tử

23/05/2013 03:45 GMT+7

Đài CBS News ngày 22.5 dẫn lời các chuyên gia ước tính năng lượng phát ra từ trận lốc xoáy tấn công bang Oklahoma của Mỹ hôm 20.5 mạnh từ 8 đến hàng trăm lần hơn quả bom thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.

Họ sử dụng các phương pháp tính toán thời gian thực để đo năng lượng được giải phóng trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ lốc xoáy hoành hành tại thị trấn Moore. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ xếp cơn lốc xoáy ở cấp mạnh nhất với sức gió từ 320 - 337 km/giờ. Đến hôm qua, công tác tìm kiếm tại Moore đã sắp kết thúc khi giới chức cho rằng hầu như không còn người sống sót. AFP dẫn lời nhà chức trách xác định ít nhất 24 người thiệt mạng trong thảm họa, bao gồm 9 trẻ em, thay vì 91 người như thông tin trước đó. Tuy nhiên, chính quyền Oklahoma cho rằng số thiệt mạng có thể còn tăng lên do vẫn còn người mất tích.

Trọng Kha

>> Lốc xoáy Oklahoma mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử Hiroshima
>> Lốc xoáy ở Hà Nội
>> Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ
>> Hà Nội xảy ra lốc xoáy lớn
>> Mưa đá và lốc xoáy cực lớn ở Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.