Triều Tiên có tân tổng tham mưu trưởng quân đội

22/05/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Một bản tin của truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên vào sáng nay, 22.5, tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bổ nhiệm một viên tướng có đường lối cứng rắn vào vị trí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

>> Ông Kim Jong-un cử đặc phái viên cấp cao đến Trung Quốc

Theo AP, trong bản tin tường thuật về chuyến công cán Trung Quốc của đặc phái viên Choe Ryong-hae, hãng KCNA đề cập đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kyok-sik bằng chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Ông Kim Kyok-sik được nêu tên trong phái đoàn tiễn ông Choe Ryong-hae đi Trung Quốc vào hôm nay.

Đại sứ Trung Quốc tại CHDCND Triều Tiên Lưu Hồng Tài cũng có mặt tại sân bay ở Bình Nhưỡng để tiễn ông Choe Ryong-hae.

Triều Tiên có tân tổng tham mưu trưởng quân đội
 Ông Kim Jong-un gặp gỡ các sĩ quan quân đội nhân dịp Quốc tế Lao động 1.5 - Ảnh: AFP/KCNA

Từng một lần giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội cho đến năm 2009, ông Kim Kyok-sik vốn nắm chức Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân, tức Bộ trưởng Quốc phòng, cho đến giữa tháng này, khi được thay thế bởi một viên tướng ít được biết đến tên Jang Jong-nam.

Trước ông Kim Kyok-sik, vị trí Tổng tham mưu trưởng thuộc về ông Hyon Yong-chol.

Trong cấu trúc quân đội CHDCND Triều Tiên, vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội được xem là cao cấp hơn Bộ trưởng Quốc phòng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, phó nguyên soái Choe Ryong-hae được cho là quan chức cao cấp nhất của CHDCND Triều Tiên thăm Trung Quốc kể từ sau chuyến thăm của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào tháng 8.2011.

Ông Kim Jong-un chưa bao giờ thăm Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của người cha vào tháng 12.2011.

Chuyến thăm của ông Choe Ryong-hae diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ Trung - Triều, vốn gặp nhiều thử thách trong thời gian gần đây sau khi Bình Nhưỡng không thèm đếm xỉa đến những cảnh báo của Bắc Kinh về chương trình hạt nhân của họ.

Trung Quốc lâu nay là đồng minh lớn duy nhất của CHDCND Triều Tiên song Bắc Kinh đã đứng về phía những nước còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để áp đặt lệnh trừng phạt sau vụ thử tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng vào tháng 12 năm ngoái cũng như vụ thử hạt nhân vào tháng 2.

Các lệnh trừng phạt đã châm ngòi cho một vòng xoáy leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, trong đó Trung Quốc chịu áp lực lớn từ phía Mỹ và cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế đồng minh của mình.

Nhằm tuân theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã siết chặt các hoạt động tài chính của Bình Nhưỡng tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Sơn Duân

>> Ông Kim Jong-un cử đặc phái viên cấp cao đến Trung Quốc
>> Triều Tiên thả tàu cá Trung Quốc
>> Triều Tiên bắn tên lửa ngày thứ ba liên tiếp
>> Trung Quốc xác nhận tàu cá bị Triều Tiên bắt giữ
>> Triều Tiên thay Thứ trưởng Quốc phòng
>> Triều Tiên sở hữu 200 bệ phóng tên lửa di động?
>> Trung Quốc có kế hoạch bí mật thay thế ông Kim Jong-un?
>> Ông Kim Jong-un có hai con gái?
>> Thủ tướng Nhật có thể gặp ông Kim Jong-un
>> Đồn đoán về việc ông Kim Jong-un thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.