Phó giám đốc sở uống rượu trước khi lái xe gây tai nạn

24/05/2013 03:15 GMT+7

Liên quan đến việc ông Mai Nam Dương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, lái xe gây tai nạn, hôm qua đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng công an TP.Đà Lạt, cho biết bước đầu xác định nồng độ cồn của ông Dương đo được sau khi gây tai nạn là trên 0,6 miligam/lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép quá cao.

Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương

Ông Long cho biết thêm, sau khi có kết quả giám định ô tô gây tai nạn sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Dương để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, ông Dương đã nhận quyết định nghỉ hưu bắt đầu từ 1.6.2013.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 22.5, ông Dương điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 49X-5553, chạy từ đường Lê Hồng Phong ra đường Trần Phú, khi đến ngã ba trước khách sạn Sammy Đà Lạt đã tông vào dải phân cách rồi đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường Trần Phú. Ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây cạnh trụ sở chi nhánh Ngân hàng Techcombank. Hậu quả, ông Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ đường 3 Tháng 4, Đà Lạt) điều khiển xe máy chết tại chỗ. Ba nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, ông Dương bị thương nhẹ ở mặt. Chiều 23.5, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết 3 nạn nhân bị đa chấn thương trong vụ tai nạn giao thông đã qua cơn nguy kịch.

Lâm Viên

>> Phó giám đốc sở gây tai nạn kinh hoàng "có mùi rượu
>> Phó giám đốc sở lái ô tô gây tai nạn kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.