Đài Loan đưa 3 lính nữ đầu tiên đồn trú trái phép tại Trường Sa

29/05/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Cục Tuần duyên Đài Loan (CGA) sẽ điều ba nữ binh sĩ đầu tiên đến đồn trú trái phép ở Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Đài Bắc chiếm đóng phi pháp.

Hãng tin CNA của Đài Loan hôm 28.5 dẫn lời một quan chức CGA cho hay số lính nữ trên, tuổi từ 19-24, dự kiến sẽ đến Ba Bình vào cuối tháng 6.

Những người này nằm trong số 21 binh sĩ tình nguyện đang được đào tạo để đến đồn trú trái phép ở Ba Bình và quần đảo Đông Sa ở biển Đông.

Giới chức Đài Loan còn ngang ngược thông báo CGA vừa xây dựng các cơ sở thể thao và giải trí ở Ba Bình.

Hiện nay có 100 lính và quan chức Đài Loan đồn trú trái phép ở Ba Bình và tất cả đều là nam.

Văn Khoa

>> Đài Loan mưu tính mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình
>> Đài Loan ngang nhiên tập trận trên đảo Ba Bình
>> Việt Nam phản đối chuyến thăm của người đứng đầu Đài Loan tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa
>> Việt Nam yêu cầu Đài Loan chấm dứt xây dựng tại đảo Ba Bình (Trường Sa)
>> Đài Loan sẽ vũ trang cho tàu dân sự
>> Đài Loan tập trận giương oai với Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.