Lật xe tải, lòi gỗ lậu

30/05/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết công an huyện đang tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc số gỗ vận chuyển trên một xe tải bị lật vào chiều 29.5 trên tỉnh lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Ea Huar, H.Buôn Đôn.

(TNO) Ngày 30.5, Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết công an huyện đang tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc số gỗ vận chuyển trên một xe tải bị lật vào chiều 29.5 trên tỉnh lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Ea Huar, H.Buôn Đôn (ảnh).

Lật xe tải, lòi gỗ lậu

 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển số 54N-7597 do Lê Huy Định, trú ở TP.Buôn Ma Thuột điều khiển chạy theo hướng từ Buôn Đôn về TP.Buôn Ma Thuột. Trên xe chở 125 hộp gỗ căm xe (nhóm 2), với tổng khối lượng khoảng 40 m3, nhưng không có dấu búa kiểm lâm.

Theo thông tin ban đầu, xe tải bị lật do chở nặng, đi qua một đoạn đường tạm có độ dốc lớn và cua gấp.

                                                                           T.N.Quyền
                                                                                       Ảnh: Bình Định

>> Thu giữ gần 200 m3 gỗ lậu
>> Bắt hai trùm gỗ lậu
>> Bỏ gỗ lậu chạy lấy người
>> Đủ kiểu vận chuyển gỗ lậu
>> Chuyển hồ sơ sang công an vụ vận chuyển gỗ lậu
>> Vụ lật xe chở gỗ lậu khiến 10 người chết: 8 bị cáo lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.