Nghi can mưu sát đại sứ Ả Rập Xê Út lãnh 25 năm tù

31/05/2013 09:03 GMT+7

(TNO) Một người Mỹ gốc Iran thừa nhận âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ đã bị kết án 25 năm tù vào ngày 30.5, theo hãng tin AP.

Manssor Arbabsiar hồi tháng 10.2012 đã nhận tội có âm mưu ám sát và giết người thuê.

Người này thừa nhận đã được giới chức quân sự Iran chỉ đạo đến Mexico nhiều lần vào năm 2011 để thu xếp âm mưu ám sát Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ Adel al-Jubeir, nhưng vụ việc này đã không xảy ra.

Chính quyền Mỹ nói rằng Arbabsiar dự định giết Đại sứ al-Jubeir bằng cách cài bom tại nhà hàng Monocle ở thủ đô Washington, và rằng nghi can này thừa nhận âm mưu của y sẽ gây thương vong lớn.

Arbabsiar sống ở bang Texas, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc và ô tô kể từ khi đến Mỹ vào năm 1977.

Các công tố viên Mỹ nói âm mưu đã bị phá vỡ chỉ vì người mà Arbabsiar tuyển mộ để giúp các đồng mưu hóa ra lại là người của cơ quan chấp pháp Mỹ.

Arbabsiar bị bắt tại sân bay John F. Kenedy ở New York vào tháng 9.2012, dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt giữa Mỹ và Iran vốn đang căng thẳng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Iran cho đến nay vẫn phủ nhận cáo buộc dính líu đến âm mưu của Arbabsiar, theo hãng tin Reuters.

Trùng Quang

>> Ả Rập Xê Út chi 1 tỉ USD mua vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ
>> Lao động cư trú bất hợp pháp tại Ả Rập Xê Út được ân xá
>> Ả Rập Xê Út mở chương trình ân xá cho lao động cư trú bất hợp pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.