Lại đình chỉ thi vì điện thoại

04/06/2013 03:00 GMT+7

Dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng trong 2 ngày thi tốt nghiệp vừa qua, đa phần TS bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sáng 3.6, trong khi thi môn địa lý, một TS là học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Pleiku đã bị giám thị phát hiện dùng “phao” là điện thoại di động để lên mạng internet tải tài liệu.

Thí sinh này bị lập biên bản và bị đình chỉ thi ngay sau đó. Tính đến hôm qua, Đà Nẵng có 3 TS bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi tuy chưa sử dụng nhưng đã vào thời gian làm bài. Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng, 3 TS này thuộc khối GDTX.

Ở Hà Nội sau 2 ngày thi có 4 TS bị phát hiện mang điện thoại và bị đình chỉ thi, Nghệ An có một nhân viên phục vụ bị đình chỉ vì sử dụng điện thoại di động trong hội đồng thi…

Hải Anh - Diệu Hiền - T.Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.