Bạo động tiếp diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ

05/06/2013 03:00 GMT+7

Theo AP, bạo động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục sang ngày thứ năm và chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Ngày 4.6, hàng trăm cảnh sát được triển khai xung quanh Văn phòng thủ tướng tại thủ đô Ankara trong khi hàng chục ngàn người xuống đường phản đối chính phủ tại nhiều thành phố. Đến nay, đã có ít nhất 2 người chết, 300 người bị thương và hơn 3.000 người bị bắt.

Làn sóng biểu tình khởi phát từ ngày 31.5 ban đầu nhằm chống lại việc chính phủ cho phá công viên Gezi ở quảng trường lịch sử Taksim, thành phố Istanbul để xây khu thương mại. Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến thành đợt phản đối chính phủ và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Ngày 4.6, Phó thủ tướng Bulen Arinc họp khẩn cấp với Tổng thống Abdullah Gul và sau đó xin lỗi người dân đồng thời kêu gọi “các công dân hành động có trách nhiệm”, theo AFP.

H.G

>> Bạo động dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> “Quẩn” khúc Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.