Bị cưỡng chế, bèn đốt nhà

05/06/2013 19:37 GMT+7

(TNO) Ngày 5.6, đoàn cưỡng chế của UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) áp dụng biện pháp cưỡng chế căn nhà khoảng 30 m2 của ông Nguyễn Văn Ba, tại ấp Cây Ngã, xã Long Hưng (TP.Biên Hòa) thì bỗng dưng căn nhà bốc cháy dữ dội.

(TNO) Ngày 5.6, đoàn cưỡng chế của UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) áp dụng biện pháp cưỡng chế căn nhà khoảng 30 m2 của ông Nguyễn Văn Ba, tại ấp Cây Ngã, xã Long Hưng (TP.Biên Hòa) thì bỗng dưng căn nhà bốc cháy dữ dội.

Nhờ chuẩn bị sẵn phương án phòng cháy nên chỉ trong chốc lát, cơ quan chức năng đã dập tắt ngọn lửa, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Biên Hòa phát hiện có một bình gas loại 12 kg (bên trong còn nhiều gas) được chôn dưới lòng đất, cách điểm nhà cháy khoảng 4 m, bình gas được nối bằng đường ống dẫn nhựa dài 7,2 m và chôn ngầm dưới lòng đất dẫn đến căn nhà. Cạnh đó, công an còn phát hiện một can nhựa loại 5 lít có chứa xăng đang cất giấu ở khu nhà bếp phía sau.

Cơ quan công an xác định nếu không kịp thời dập tắt ngọn lửa thì bình gas sẽ phát nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng cưỡng chế và những người xung quanh.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ba thừa nhận vụ cháy là do ông tự đốt.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân việc chôn bình gas và đấu nối đường ống để đốt nhà khi cơ quan cưỡng chế đang làm nhiệm vụ.

 Đốt nhà trước mặt đoàn cưỡng chế
Mọi người dập lửa tại căn nhà của ông Ba

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Truy bắt bọn côn đồ đánh người, đốt nhà
>> Tưới xăng đốt nhà vì… vợ đòi ly hôn
>> Nghịch tử đốt nhà
>> Nhậu say, đốt nhà
>> Phóng hỏa đốt nhà, làm 5 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.