Hỗn chiến gây chết người

05/06/2013 03:25 GMT+7

Liên quan đến vụ án mạng làm chết Phạm Công Đảm (22 tuổi), hôm qua 4.6 Công an tỉnh Thái Bình lấy lời khai của Ngô Thị Yến (30 tuổi), Trần Ngọc Thủy (25 tuổi), Ngô Văn Đạt (16 tuổi), Đặng Nguyễn Khánh Ngọc (24 tuổi), Hà Ngọc Long và Bùi Hữu Vinh (đều 20 tuổi, cùng ngụ Thái Bình) để làm rõ.

Theo đó, giữa Yến, Ngọc và Đảm có mâu thuẫn từ trước. Biết Yến, Ngọc đang ăn nhậu với những người có tên trên tại quán lề đường Hai Bà Trưng (TP.Thái Bình), Đảm cùng Phùng Văn Công (18 tuổi) mang dao, mã tấu đến chém, nhưng bị nhóm Yến, Ngọc tước được mã tấu chém Đảm chết tại chỗ. Hay tin bạn bị chém, Bùi Xuân Sơn (18 tuổi) chạy đến đưa Đảm đi bệnh viện cũng bị chém trọng thương.

Huy Hoàng

>> Hai nhóm hỗn chiến làm 1 người chết, 1 bị thương
>> Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người chết
>> Phát hiện xe taxi chở băng nhóm đi hỗn chiến
>> Sự dối trá tàn khốc hơn chiến tranh
>> Hỗn chiến, 1 người chết, 1 bị thương
>> Hỗn chiến, 1 người chết, 1 người nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.