Ai Cập, Ethiopia tranh cãi vì đập

06/06/2013 03:30 GMT+7

Theo AFP, Ai Cập đang ra sức phản đối việc Ethiopia chuyển hướng dòng chảy của Nile Xanh, một trong 2 phụ lưu lớn nhất của sông Nile, để xây đập thủy điện.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố việc can thiệp vào Nile Xanh có thể gây hậu quả lớn về nhiều mặt đối với sông Nile và cả nước này. Vấn đề càng phức tạp hơn khi trong cuộc họp ngày 3.6, do không biết đang được truyền hình trực tiếp, nên các lãnh đạo Ai Cập đã có những phát biểu gây tranh cãi về Ethiopia.

Theo AFP, lãnh đạo đảng Ghad là Ayman Nour đề xuất triển khai nhân viên tình báo và biệt kích vào Ethiopia còn Yunis Makhyun, Chủ tịch đảng Nur, nói Ai Cập nên hỗ trợ phiến quân Ethiopia để gây áp lực buộc chính phủ nước này từ bỏ dự án đập. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Morsi đã phải xin lỗi về vụ này. Trong khi đó, Ethiopia tuyên bố vẫn sẽ theo đuổi dự án trị giá 4,2 tỉ USD của mình vì nó “hoàn toàn vô hại với sông Nile” nhưng khẳng định quan hệ với Ai Cập sẽ “tiếp tục tốt đẹp”.

Lê Loan

>> Thiếu niên Trung Quốc vẽ bậy tại đền cổ Ai Cập
>> Giải mã bí ẩn mùa yêu của người Ai Cập cổ
>> Ai Cập phá âm mưu tấn công các đại sứ quán
>> Thủ tướng Ai Cập thoát chết sau vụ nổ súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.