Xét xử vụ trùm giang hồ bắn chết chủ DNTN Lan Thảo: Đồng phạm không thoát tội

06/06/2013 03:27 GMT+7

Ngày 5.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án trùm giang hồ Dũng “ben” (tức Dương Hoàng Dũng, 48 tuổi, ngụ Hà Nội) bắn chết chủ DNTN Lan Thảo.

Ngày 5.6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án trùm giang hồ Dũng “ben” (tức Dương Hoàng Dũng, 48 tuổi, ngụ Hà Nội) bắn chết chủ DNTN Lan Thảo.

HĐXX đã dành toàn bộ thời gian để thẩm vấn 9 bị cáo bị truy tố về tội giết người gồm: Dương Hoàng Dũng, Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát ở H.Bến Cát, Bình Dương), Bùi Ngọc Khánh (tức Khánh "phở", 46 tuổi, ngụ Hải Phòng), Đặng Việt Thịnh (30 tuổi, ngụ Bình Định), Phạm Văn Dùng (40 tuổi, ngụ Nam Định), Đỗ Hữu Đức (54 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Quốc Vũ (37 tuổi), Nguyễn Đức Nhân (21 tuổi) và Đặng Văn Khoa (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Xét xử vụ trùm giang hồ bắn chết chủ DNTN Lan Thảo
Phạm Tuấn Thành tại phiên xét xử ngày 5.6 - Ảnh: Đỗ Trường

Dũng khai nhận, sau khi được Thành thuê đánh dằn mặt ông Phan Văn Lan (40 tuổi, chủ DNTN Lan Thảo, P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) với giá 30 triệu đồng để đòi món nợ 500 triệu đồng, bị cáo đã cùng Thịnh, Nhân, Khoa, Khánh “phở”… chuẩn bị súng, mã tấu, còng số 8 kéo đến DNTN Lan Thảo. Tại đây, Dũng “ben” và Thịnh đã đập phá tài sản tổng thiệt hại trên 22 triệu đồng. Sau đó, Dũng “ben” dùng súng bắn chết ông Phan Văn Lan.

Dũng “ben” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo Thành, Khoa, Thịnh, Nhân… thì kêu oan. Bị cáo Thành cho rằng chỉ thuê Dũng đến để đòi nợ chứ không hề biết Dũng cùng đàn em đập phá tài sản và bắn chết ông Lan. HĐXX cho rằng các bị cáo được Dũng đưa đến DNTN Lan Thảo với mục đích uy hiếp ông Lan phải trả nợ. Việc các bị cáo đi cùng có sự phân công, sắp xếp từ trước, vụ việc đã dẫn đến án mạng… nên các bị cáo bị truy tố về hành vi giết người với vai trò là đồng phạm, giúp sức.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.