Hai miền Triều Tiên sắp đàm phán

07/06/2013 03:20 GMT+7

Ngày 6.6, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý sẽ tiến hành các cuộc đàm phán đầu tiên sau một thời gian dài căng thẳng, mở ra hy vọng về đột phá mới trong quan hệ liên Triều,

Theo AFP, vào sáng 6.6, Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) bất ngờ đề nghị đối thoại về thương mại và nhân đạo. Hàn Quốc nhanh chóng phản hồi và còn đề xuất một cuộc gặp cấp bộ trưởng tại Seoul vào ngày 12.6.

Giới chức CPRK cho hay việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị đóng cửa trong cao trào căng thẳng vừa qua, và việc tái khởi động các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh sẽ là những đề tài nằm trên bàn nghị sự.

Trong một diễn biến khác, Yonhap hôm qua đưa tin chính phủ Hàn Quốc đang xác minh thông tin cho rằng sĩ quan Triều Tiên hiện diện tại Syria để hỗ trợ quân chính phủ trong cuộc chiến với phe nổi dậy.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc đồng ý đàm phán với Triều Tiên
>> Triều Tiên bất ngờ dịu giọng với Hàn Quốc
>> Hé lộ nội tình chuyến thăm Trung Quốc của tướng Triều Tiên
>> Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân?
>> Sĩ quan Triều Tiên bị tố có mặt tại Syria
>> Trẻ em Triều Tiên “diễu binh” trong ngày 1.6
>> Trẻ em Triều Tiên “duyệt binh" trong ngày 1.6
>> Báo Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.