Biểu tình lan rộng trên khắp Campuchia

09/06/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Làn sóng giận dữ phản đối cáo buộc trắng trợn về Việt Nam ở nhà tù Toul Sleng của ông Kem Sokha, quyền chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đã lan rộng ra khắp đất nước chùa tháp.

Biểu tình
Biển người Campuchia biểu tình phản đối việc vu cáo Việt Nam của ông Sokha - Ảnh: Tiến Trình

>> Hàng vạn người biểu tình phản đối cáo buộc trắng trợn về VN ở nhà tù Tuol Sleng

Sáng nay 9.6, ngoài gần 30.000 người biểu tình ở thủ đô Phnom Penh (tập trung ở Quảng trường Tự Do và hầu hết các trường trung học, đại học...), người dân nhiều tỉnh ở Campuchia cũng đồng loạt xuống đường phản đối ông Kem Sokha.

Khắp 21 tỉnh ở Campuchia như Pretvihia, Kratié, Tà Keo, Stung Treng, Batampang, Kampong Cham, Kampong Chnang, Kampong Thom… mỗi tỉnh có từ 3.000-7.000 người dân biểu tình đòi ông Kem Sokha phải xin lỗi.

Trước làn sóng biểu tình giận dữ của người dân, lãnh đạo đảng CNRP đã tuyên bố đó là “chuyện riêng” của ông Sokha.

Về phần mình, sau khi “chối” là không có vu cáo và đổ cho đảng Nhân dân Campuchia “cắt ghép”, ông Sokha lại lật lọng “nói trớ” là chỉ nói “Khmer Đỏ ngụy tạo chứng cứ để bắt giam người ở nhà tù Tuol Sleng chứ không nói Việt Nam dàn dựng…”.

Tuy nhiên, thái độ quanh co của quyền chủ tịch đảng CNRP càng làm người dân Campuchia thêm giận dữ.

Tại Phnom Penh, người biểu tình đang tiếp tục kéo đến trụ sở đảng CNRP và dinh thự của ông Sokha đòi ông phải thành khẩn nhận lỗi.

Tiến Trình
(Từ Phnom Penh - Vương quốc Campuchia)

>> Campuchia cho biểu tình phản đối lãnh đạo đảng đối lập vu cáo Việt Nam
>> Campuchia bác bỏ cáo buộc doanh nghiệp Việt Nam “phá rừng”
>> Campuchia phẫn nộ với cáo buộc trắng trợn về Việt Nam ở nhà tù Tuol Sleng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.