Mỹ “cân nhắc đưa vũ khí vào Syria”

11/06/2013 03:00 GMT+7

CNN ngày 10.6 dẫn lời giới chức Mỹ xác nhận Nhà Trắng sẽ họp trong tuần này để thảo luận khả năng cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy và thiết lập vùng cấm bay ở Syria.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh quân đội Syria, với sự yểm trợ của lực lượng Hezbollah, liên tiếp giành những chiến thắng quan trọng trước phe nổi dậy.

Theo AP, Ngoại trưởng John Kerry đã hoãn chuyến thăm Trung Đông để tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng. Giới chức Mỹ nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra về vấn đề vũ trang cho phe nổi dậy Syria, dù Tổng thống Barack Obama đang ngả dần sang hướng cung cấp vũ khí cho những lực lượng không phải Hồi giáo hoặc Hồi giáo ôn hòa được chọn lựa kỹ lưỡng.

Họ cũng thừa nhận sẽ khó tiến hành việc lập vùng cấm bay. Hiện Nga và Syria chưa có phản ứng gì về các thông tin trên.

Trùng Quang

>> Nội chiến Syria có sự tham gia của chiến binh từ 25 nước khác nhau
>> Quân nổi dậy Syria mất một cứ điểm trọng yếu vì Hezbollah
>> Kho vũ khí hóa học Syria vẫn là một ẩn số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.