Nối lại đường dây nóng quân sự liên Triều

11/06/2013 03:00 GMT+7

Yonhap dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10.6 cho hay CHDCND Triều Tiên muốn mở lại đường dây nóng quân sự giữa 2 miền, bị cắt đứt trong giai đoạn căng thẳng vừa qua.

Kết quả trên được đưa ra sau những cuộc đàm phán cấp chuyên viên hôm 9.6. Theo đó, hai bên đồng ý tổ chức đàm phán cấp bộ trưởng ở Seoul từ ngày 12-13.6 về các vấn đề thương mại và nhân đạo.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok khẳng định phái đoàn miền Bắc sẽ được quân đội Hàn Quốc bảo vệ và hai bên sẽ mở lại đường dây nóng quân sự để phục vụ các vấn đề nhập cảnh, an ninh cho phái đoàn.

Trước đó, đường liên lạc liên Triều ở khu vực bờ biển phía đông bán đảo bị Triều Tiên cắt đứt năm 2011 còn đường dây ở phía tây bị gián đoạn hồi tháng 3 khi hai bên đang cực kỳ căng thẳng, thậm chí đe dọa chiến tranh hạt nhân. 

Lê Loan

>> Mỹ, Trung Quốc muốn Triều Tiên giải trừ hạt nhân
>> Hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau ngày 9.6
>> LHQ viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.