Vỡ đập ở Đức, hàng chục ngàn người sơ tán

11/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua, hàng chục ngàn người ở phía đông nước Đức phải sơ tán vì đập nước sông Elbe bị vỡ, theo AP. Tại thành phố Magdeburg, nước sông dâng tới 7,48 m, cao hơn 5 m so với bình thường.

Đây là hậu quả của trận lũ lụt lớn nhất tại Trung Âu trong gần 100 năm qua, đến nay đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ở nhiều nước.

Theo Viện Nghiên cứu kinh tế Cologne, thiệt hại do lũ lụt gây ra tại Đức có thể lên tới hơn 6 tỉ euro. Trong khi đó, nỗ lực chống lũ suốt mấy ngày qua ở thủ đô Budapest của Hungary đã phát huy tác dụng khi không có thiệt hại đáng kể nào vào ngày 10.6.

Mực nước sông Danube tại khu vực này cũng bắt đầu giảm sau khi dâng tới mức kỷ lục 8,91 m vào tối 9.6. Tuy nhiên, AFP dẫn lời giới chức các nước cảnh báo lũ lụt sẽ còn diễn biến phức tạp trong mấy ngày tới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.