Bắt giữ 9 người Colombia âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela

11/06/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Chính phủ Venezuela ngày 10.6 cho biết họ đã bắt giữ 9 người thuộc lực lượng bán quân sự Colombia vì có âm mưu ám sát tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Miguel Rodriguez, cho biết 9 người này nhận được hướng dẫn đến thủ đô Caracas để tiến hành âm mưu ám sát Tổng thống Maduro và sẽ có thêm một số đối tượng bị bắt giữ.

Ông Rodriguez cho biết thêm cảnh sát còn thu giữ vũ khí, đạn dược và quân phục Venezuela giả mạo sau khi bắt giữ 9 người này.

Ông Nicolas Maduro đắc cử chức Tổng thống Venezuela hồi tháng 4.2013, thay thế cho cố Tổng thống Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư sau 14 năm lãnh đạo Venezuela.

Hồi tháng 5.2013, ông Maduro từng lên tiếng cáo buộc các chính trị gia Colombia, dưới thời cựu Tổng thống Colombia ông Alvaro Uribe, âm mưu ám sát ông.

“Uribe là một kẻ sát nhân”, BBC dẫn lời ông Maduro cáo buộc ông Uribe hồi tháng 5.2013.

Ông Uribe, người luôn chỉ trích chính phủ ông Hugo Chavez trước đây, bác bỏ các cáo buộc trên.

Tuy nhiên, trong vụ bắt giữ 9 người có âm mưu ám sát này, ông Maduro không trực tiếp cáo buộc ông Uribe.

Phúc Duy

>> Tổng thống Venezuela tố cựu tổng thống Colombia âm mưu ám sát
>> Ẩu đả lớn tại Quốc hội Venezuela
>> Venezuela bắt công dân Mỹ bị tố "kích ngòi nội chiến”
>> Venezuela bất ổn sau bầu cử
>> Venezuela bất ổn sau bầu cử tổng thống, 7 người chết
>> Tranh cãi kết quả bầu cử Tổng thống Venezuela
>> Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez
>> Phản ứng trước lời kêu gọi ám sát Tổng thống Venezuela

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.