Xe khách chở thịt thối: Xử phạt rồi lại... tái phạm

12/06/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Sáng 12.6, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) đã xử phạt, buộc tiêu hủy gần 300 kg thịt thối vận chuyển trên một chiếc xe khách.

>> Thịt bẩn vẫn tràn lan
>> Thịt bẩn tràn ra thị trường
>> Trắng đêm theo thịt bẩn

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tuần tra trên QL1A. Tới ngã ba Tân Vạn, đoàn phát hiện xe khách loại 16 chỗ BKS 72C-010.60 lưu thông theo hướng Đồng Nai - TP.HCM có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế Nguyễn Văn Huệ (55 tuổi, ngụ Vũng Tàu) điều khiển xe bỏ chạy, tới ngã ba 621 thì bị lực lượng CSGT chặn xe đưa về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức. Cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở gần 300 kg thịt heo và thịt gà đã bốc mùi hôi thối, rỉ dịch vàng.

Do tài xế không trình được các giấy tờ liên quan, sau khi lập biên bản xử phạt, toàn bộ số hàng được đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Theo hồ sơ của Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, xe khách này cùng tài xế Huệ trước đó đã bị xử phạt vì chở hơn 600 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc từ Đồng Nai vào TP.HCM.

Xe 16 chỗ hai lần chở heo bẩn
Toàn bộ số thịt heo và gà bị bắt giữ

Xe 16 chỗ hai lần chở heo bẩn
Chiếc xe khách từng bị phạt vì chở thịt bẩn vào TP.HCM lại tiếp tục tái phạm

Tin, ảnh: Sỹ Bình

>> Phát hiện 500 kg thịt thối trên xe khách
>> Tiêu hủy thịt thối
>> Xe khách chất lượng cao chở 1,3 tấn thịt thối
>> Thịt thối trên xe khách
>> Phát hiện xe khách chở “thịt thối”
>> Xe khách chở thịt thối
>> Thịt thối lên Tây nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.