Kho báu trong thành phố cổ Campuchia

17/06/2013 03:00 GMT+7

Các chuyên gia nhận định có thể tồn tại một kho báu khổng lồ trong những gò đất cao, được cho là mộ cổ, và hàng chục ngôi đền trong thành phố 1.200 tuổi Mahendraparvata vừa được phát hiện ở Campuchia.

Tuy vẫn chưa thể đến được khu vực trên, nằm sâu trong vùng rừng núi Phnom Kulen ở Siem Riep, nhưng đoàn khảo cổ thuộc ĐH Sydney, Úc vẫn thấy rõ các hình ảnh phế tích đền đài, đường sá, kênh đập nhờ Lidar (công nghệ laser kết hợp định vị vệ tinh và ảnh số).

Tuy nhiên, các chuyên gia chưa dám khẳng định chính xác diện tích của thành phố cổ hoặc họ đã tìm ra toàn bộ Mahendraparvata hay chỉ một phần.

Vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời và trước khi sờ tận tay, nhìn tận mắt thành phố, nhóm khảo cổ chỉ công bố nhỏ giọt thông tin và hình ảnh.

Theo các chuyên gia, Mahendraparvata có liên hệ với Angkor Wat nhưng được xây dựng trước công trình này tới 350 năm.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Phát hiện thành phố 1.200 năm ở Campuchia
>> Phát hiện thành phố mất tích hơn 1.000 năm ở Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.