Bắt băng cướp chuyên "ăn hàng" lúc rạng sáng

18/06/2013 02:34 GMT+7

Ngày 17.6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Huỳnh Phi Lẹ (21 tuổi), Nguyễn Trọng Pháo (24 tuổi), Đinh Văn Thái (22 tuổi, cùng ngụ H.Tân Thành); Cái Minh Chí (22 tuổi) và Phạm Văn Hồ (17 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hiện nghi can cầm đầu băng cướp này là Lê Toại Nguyên (25 tuổi, ngụ H.Tân Thành) đang bỏ trốn.

Video clip: Bắt băng cướp hoành hành lúc rạng đông

Theo thông tin ban đầu, từ đầu tháng 6 đến nay, băng cướp này đã thực hiện 12 vụ cướp xe máy và tài sản của những người dân đi trên đường. Từ 1 giờ đến sáng, bọn chúng đi xe máy, cầm theo hung khí dạo khắp các tuyến đường QL51, 55, 56, tỉnh lộ 44... trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu, khi thấy nạn nhân liền ép xe rồi khống chế cướp tài sản.

Trong băng cướp này, có tên Hồ, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã tham gia 12 vụ cướp. Cụ thể, lúc 1 giờ 30 ngày 14.6, chị Phạm Thị Hoa (30 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) điều khiển xe máy biển số 72L1-5163 lưu thông từ thị trấn Long Hải đi TP.Bà Rịa. Khi đến KP.Long Bình, thị trấn Long Điền (H.Long Điền) thì bị Pháo, Nguyên, Chí, Hồ đi trên 2 xe máy đuổi theo, ép vào lề đường. Một tên nhảy xuống xe dùng mã tấu khống chế, buộc chị Hoa đưa xe máy, một điện thoại di động, 6 kg tôm khô, 1 cân đồng hồ và gần 2 triệu đồng.

Sau đó, bọn chúng chạy đến khu vực Trại giam Phước Cơ, P.12 (TP.Vũng Tàu) phát hiện anh Ngô Văn Thủy (29 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy từ TP.Vũng Tàu đi TP.Bà Rịa, liền áp sát đạp ngã xe nạn nhân, cướp chiếc xe gắn máy cùng 1,5 triệu đồng của anh Thủy rồi tẩu thoát.

Bắt băng cướp chuyên "ăn hàng" lúc rạng sáng
Từ trái qua: Cái Minh Chí, Đinh Văn Thái và Huỳnh Phi Lẹ tại PC45 - Ảnh: Nguyễn Long

Tiếp đến, 1 giờ ngày 15.6, Pháo, Nguyên, Hồ và Nị (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến khu vực đường Châu Pha - Tóc Tiên (H.Tân Thành) cướp 2 xe gắn máy của anh Nguyễn Minh Tâm và chị Trương Thị Phương (cùng ngụ H.Tân Thành). Khoảng 2 tiếng sau, Pháo, Nguyên, Hồ và Chí phát hiện chị Phạm Thị An (21 tuổi, ngụ H.Long Điền) điều khiển xe máy chở Vũ Thị Lành (37 tuổi) đi từ thị trấn Long Hải đến chợ Bà Rịa để bán hàng. Khi xe chị An chạy trên đường Trường Chinh, đoạn thuộc KP. 7, P.Long Toàn (TP.Bà Rịa) thì bị bọn chúng chạy từ phía sau tới giật sợi dây chuyền trên cổ chị An. Do giật không được, bọn chúng quay lại nhưng chị An đã nhanh tay tắt xe máy, khóa cổ rồi cùng chị Lành bỏ chạy. Bọn chúng lục giỏ xách chị An treo trên xe máy lấy 1 điện thoại di động và 6.000 đồng...

Hiện PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành truy bắt các nghi can còn lại.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.