Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

19/06/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Chiều 19.6, thượng tá Đào Nguyễn Kiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết lực lượng trinh sát vừa bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Võ Văn Bé (24 tuổi, ngụ ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông, H.Ngọc Hiển, Cà Mau).

Trước đó, do có mâu thuẫn với Quách Văn Hải - một đối tượng có “số má” ở khu vực cống Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) nên tối 21.11.2011, Bé cùng năm thanh niên khác dùng dao, mã tấu chém chết Hải tại chỗ.

Sau khi vụ án xảy ra, năm đồng bọn bị công an bắt giam, riêng Bé kịp thời lẩn trốn.

Trong quá trình trốn lệnh truy nã, Bé di chuyển liên tục ở các tỉnh, thành trong cả nước. Để qua mặt các trinh sát, Bé dùng nhiều họ, tên giả.

Tuy nhiên, khi Bé đang làm công tại một công trình xây dựng ở tỉnh Đồng Nai thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trần Thanh Phong

>> Truy nã Huỳnh Văn Sang 18.6.2013
>> Truy nã quốc tế nữ giám đốc chiếm đoạt 100 tỉ đồng
>> Thiếu tá dỏm” trốn truy nã đi lừa đảo
>> Con bạc đang trốn truy nã vẫn buôn lậu ngà voi
>> Vụ bắn hạ tướng cướp mang 5 lệnh truy nã: Lật lại vụ cướp ô tô tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.