Chưa xác định được khí độc gây tử vong 4 thợ lặn

20/06/2013 03:30 GMT+7

Sau gần một ngày nỗ lực, lúc 16 giờ 20 chiều qua các cơ quan chức năng đã đưa được thi thể anh Võ Văn Thuận (33 tuổi) nạn nhân cuối cùng còn mắc kẹt trong khoang tàu Onnekas One lên bờ.

Chưa xác định được khí độc gây tử vong 4 thợ lặn

Lực lượng chức năng tiếp cận con tàu chìm - Ảnh: B.N.L

Trước đó, để xác định khoang tàu có khí độc hay không, các cơ quan chức năng đã đưa vịt sống xuống khoang tàu để thử. Con vịt được đưa xuống cũng bị chết ngạt. Sau đó, lực lượng cứu hộ với bình dưỡng khí và mặt nạ chống độc đã xuống khoang tàu tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đại tá Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết nguyên nhân ban đầu gây tử vong cho các thợ lặn là do chết ngạt vì không trang bị bảo hộ lúc hoạt động trục vớt. Công an tỉnh tiếp tục phong tỏa hiện trường, đình chỉ hoạt động trục vớt tàu gặp nạn và di tản toàn bộ công nhân, thủy thủ ra khỏi khu vực trên.

Cũng theo ông Đức, hiện mẫu khí trong con tàu này đã được gửi đi xét nghiệm, khi có kết quả mới tính đến phương án xử lý.

Bùi Ngọc Long

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.