Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam tham chính giảm 20 bậc

20/06/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm phụ nữ trong chính trị và hành chính công.

Theo ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, vị trí xếp hạng của Việt Nam trên thế giới về tỷ lệ phụ nữ tham chính giảm liên tục 20 bậc trong vòng 6 năm.

Từ vị trí 23 vào năm 2005, tụt hạng xuống 43 vào năm 2012. Tỷ lệ nữ đại biểu trong Quốc hội cũng giảm 35 bậc so với quốc tế. Năm 1997, Việt Nam đứng thứ 9, đến năm 2012 tụt xuống thứ 44 trên phạm vi toàn cầu.

Do đó, mục tiêu của Trung tâm là nghiên cứu, giảng dạy, tham mưu chính sách, cung cấp các chương trình và sáng kiến nhằm nâng cao hơn nữa bình đẳng giới trong khu vực công. Trung tâm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan hữu quan phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới như: tỷ lệ nữ đạt trên 35% trong Quốc hội và HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2020...

T.Hằng

>> Quân nhân không tôn trọng phụ nữ thì giải ngũ
>> Bí quyết sống thọ cho phụ nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.