Nghị sĩ Pháp muốn giảm quyền lợi

21/06/2013 03:00 GMT+7

Ngày 20.6, tờ Le Nouvel Observateur đăng bài viết của 10 nghị sĩ Pháp, cả cánh tả lẫn cánh hữu, đề nghị cắt giảm bớt hoặc quy định chặt chẽ hơn về quyền lợi dành cho đại biểu quốc hội.

Đặc biệt, nghị sĩ Bruno Le Maire của đảng UMP thẳng thắn đề nghị phải có luật bắt buộc những quan chức cấp cao của các cơ quan nhà nước một khi được bầu vào quốc hội phải từ bỏ chức vụ trước đó.

Ông Le Maire nhận định: “Quan chức cấp cao cần phải đảm bảo sự độc lập của chính phủ trong khi làm nghị sĩ đồng nghĩa với việc phải có nghĩa vụ đối với đảng mình. Đó là lý do tôi rời Ban Cố vấn đối ngoại của chính phủ”.

Một số đề nghị đáng chú ý khác là: bỏ chế độ hưu trí đặc biệt dành cho nghị sĩ, bỏ luật miễn thuế đối với khoản “phụ cấp hoạt động trong nhiệm kỳ”, công khai mức gia tăng tài sản trong nhiệm kỳ...

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.