Philippines đưa quân ra biển Đông

21/06/2013 03:00 GMT+7

AP ngày 20.6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho hay vừa điều một số lính thủy đánh bộ cùng hậu cần đến bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Manila kiểm soát - NV).

Bộ trưởng Gazmin cho hay nhằm tránh đụng độ với tàu Trung Quốc đang hiện diện gần bãi Cỏ Mây, ông đã thông báo động thái trên cho Đại sứ Trung Quốc ở Manila Mã Khắc Khanh và khẳng định Philippines không có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng ở đó.

Cùng ngày, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan diễn ra hội thảo về sự đoàn kết của ASEAN và những thách thức hàng hải trong khu vực do Học viện ISIS (Thái Lan) và Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á (CASS - Ấn Độ) đồng tổ chức. Các học giả tham dự hội thảo nhất trí rằng ASEAN cần đoàn kết và có tiếng nói chung trong việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông.

Lê Loan - Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Trên đường phố Manila
>> Phương Tây cảnh báo công dân ở Manila
>> Manila tê liệt vì mưa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.